Toàn cảnh lễ khai mạc World Cup 2018 tại Nga

Google News

(Kiến Thức) - Đúng 21h30 tối ngày 14/6, lễ khai mạc World Cup 2018 chính thức diễn ra với màn song ca giữa nam ca sĩ người Anh - Robbie Williams cùng nữ ca sĩ Opera nổi tiếng tới từ nước chủ nhà - Aida Garifullina kết hợp với màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc trên sân vận động Luzhniki.

Mời độc giả xem video: Bên trong sân vận động Luzhniki nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018. (nguồn Many Tops Stadiums)

Kết thúc lễ khai mạc World Cup 2018
21h56: Quốc ca Nga và Ả Rập Xê Út vang lên đánh dấu kết thúc buổi lễ khai mạc World Cup 2018. Ngay sau đó sẽ là trận khai mạc giữa nước chủ nhà Nga và Ả Rập Xê Út.
21h50: Hai đội tuyển Nga và Ả Rập Xê Út xuất hiện trên sân vận động Luzhniki trong. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn khai mạc World Cup 2018 trước 80.000 khán giả tại sân vận động Luzhniki.
Người đứng đầu điện Kremlin bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên nước Nga tổ chức một vòng chung kết World Cup. Ông thay mặt toàn thể người dân Nga gửi lời cảm ơn tới FIFA và người hâm mộ toàn thế giới đã tới "xử sở bạch dương" trong mùa hè 2018.
Đáp lời Tổng thống Putin, Chủ tịch Gianni Infantino cảm ơn người đứng đầu nước Nga, người hâm mộ bóng đá nước này nói riêng và toàn thể người hâm mộ trên toàn thế giới đã dành sự yêu mến cho World Cup 2018.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga
Sân vận động Luzhniki trước giờ bóng lăn với trận khai mạc giữa đội tuyển Nga và Ả Rập Xê Út. Ảnh: FIFA.
21h47: Hai đội Nga và Ả Rập Xê Út chuẩn bị ra sân, trận mở màn của World Cup 2018 chuẩn bị được chính thức bắt đầu. Quốc kỳ của hai đội tuyển Nga và Ả Rập Xê Út tham gia trận mở màn World Cup 2018 được căng lên trên sân vận động Luzhniki.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-2
Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-3
Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-4
Ảnh: FIFA.
21:45 Màn trình diễn ấn tượng của hàng trăm vũ công Nga trên nền nhạc World Cup 2018.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-5
Nam ca sĩ Robbie Williams cùng ca khúc khai mạc World Cup 2018 “Let me entertain you”. Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-6
Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-7
Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-8
Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-9
Ảnh: FIFA.
21:42 Ca sĩ Opera nổi tiếng tới từ nước chủ nhà Nga - Aida Garifullina xuất hiện trên sân khấu song ca cùng nam ca sĩ Robbie Williams cùng ca khúc “Angels”.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-10
Ảnh: FIFA.
21:40 Những hình ảnh không thể tuyệt vời hơn của cổ động viên Nga tại sân vận động Luzhniki trong buổi lễ khai mạc World Cup 2018.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-11
Ảnh: FIFA.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-12
Ảnh: FIFA.
21h30: Lễ khai mạc World Cup 2018 chính thức diễn ra với ca khúc đầu tiên “Let me entertain you” do nam ca sĩ người Anh - Robbie Williams trình bày cùng sự tham gia của hàng trăm vũ đạo Nga trên nền sân cỏ của sân vận động Luzhniki.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-13
 Ảnh: FIFA.
21:20 Còn 40 phút đến giờ bóng lăn và gần như chắc chắn rằng, đội tuyển Nga sẽ chỉ chơi với một tiền đạo duy nhất là Fedor Smolov, kèm theo đó là ba tiền vệ tấn công với những cái tên Samedov, Dzagoey và Glovin. Với đội hình này, Nga sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc cũng có thể nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 4-3-3 khi muốn thay đổi thế trận.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-14
Ảnh: FIFA.
21:00 Ba thủ môn của đội chủ nhà Nga xuất hiện trên sân để khởi động làm nóng người trong không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-15
Ba thủ môn của đội tuyển Nga chủ nhà (áo trắng) xuất hiện trên sân với những màn khởi động trong tiếng hò reo không ngớt của cổ động viên. Ảnh: FIFA.
Cổ động viên Ả Rập Xê Út đang kéo về sân vận động Luzhniki trước giờ khai mạc dù không phải ai trong số họ cũng may mắn có được tấm vé vào sân.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-16
Đội hình ra sân của hai đội tuyển Nga và Ả Rập Xê Út
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-17
Đội hình ra quân của hai đội Nga và Ả Rập Xê Út.
20h53: Cầu thủ Iker Casillas cùng chiếc cúp vàng của World Cup năm nay chính thức được đưa vào trong sân vận động Luzhniki.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-18
Cầu thủ Iker Casillas cùng chiếc cúp vàng danh giá bước tại sân vận động Luzhniki.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-19
Chiếc cúp vàng trị giá chỉ 200.000 Euro nhưng lại là niềm mong ước lớn nhất của mọi đội bóng tham gia giải đấu năm nay.
Theo FIFA tại World Cup 2018, các trọng tài sẽ được trang bị hệ thống Video Hỗ trợ Trọng tài (VAR) với kỳ vọng sẽ giúp các trận đấu trở nên công bằng hơn và tránh được những "sai lầm rõ ràng và triệt để". Hệ thống đã được FIFA thử nghiệm và VAR được cho là rất thành công và có hiệu quả.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-20
Hệ thống VAR sẽ được sử dụng để hỗ trợ trọng tài trong World Cup 2018
Về cơ bản, hệ thống VAR này sẽ bao gồm rất nhiều máy quay độ nét cao từ mọi góc độ ghi lại hình ảnh để 13 nhân viên của tổ trọng tài có thể theo dõi từng góc cạnh của một pha bóng sau đó thông tin cho trộng tài qua hệ thống đàm thoại nội bộ.
20h42: Càng đến dần giờ bóng lăn, không khí tại thủ đô Moscow càng trở nên náo nhiệt. Cổ động viên bắt đầu di chuyển vào trong sân vận động Luzhnik ở Thủ đô Moscow chuẩn bị cho lễ khai mạc và trận đấu mở màn.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-21
Những cổ động viên cuồng nhiệt người Brazil tại thủ đô Moscow.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-22
Cổ động viên Nga tại Moscow.
20h20: Trái bóng của World Cup 2018 xuất hiện, nó có tên gọi là Telstar 18 do hãng dụng cụ thể thao Adidas (Đức) sản xuất. Telstar 18 là phiên bản nâng cấp của trái bóng Telstar Elast được Adidas giới thiệu lần đầu tiên tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO) diễn ra tại Italy vào năm 1968.

Trái bóng Telstar đầu tiên có thiết kế với 2 màu đen và trắng để giúp quả bóng trở nên dễ quan sát hơn trên màn hình TV trắng đen (vào thời điểm đó rất hiếm TV màu trên thế giới).
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-23
 Cận cảnh trái bóng Telstar 18 của World Cup 2018. Ảnh: Indian Times.
Những ca sĩ tham gia buổi trình diễn khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 đã sẵn sàng cho màn trình diễn sắp tới của mình. Biễu diễn chính tại lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ là nam ca sĩ người Anh - Robbie Williams và nữ ca sĩ nước chủ nhà Aida Garifullina, với bài hát chủ đề "Live It Up".
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-24
Nữ ca sĩ Aida Garifullina có mặt tại sân vận động Luzhnik trước giờ khai mạc.

Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-25
Cổ động viên bắt đầu di chuyển vào trong sân vận động Luzhnik chuẩn bị cho lễ khai mạc và trận đấu mở màn.
20h15 (theo giờ Hà Nội)Không khí ở Moscow đang nóng nên từng phút dù còn tới hơn 1 tiếng đồng hồ nữa lễ khai mạc mới chính thức bắt đầu.Đối với Moscow, World Cup 2018 là sự kiện thể thao lớn nhất kể từ Thế vận hội Olympic năm 1980, thủ đô nước Nga có cơ hội để cho thế giới thấy hình ảnh mới của một thủ đô hiện đại nhất nhì châu Âu.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-26
Cổ động viên tràn ngập Thủ đô Moscow.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-27
Biểu tượng hòa bình được cổ động viên Đức mang tới Nga.
Theo thống kê, Brazil sẽ là nước có đội cổ động viên đông đảo nhất tại giải đấu năm nay dù việc di chuyển từ quốc gia Nam Mỹ này tới Nga là khá xa xôi.
Tổng cộng, sẽ có khoảng 60.000 cổ động viên Brazil tới Nga để cổ vũ cho đội nhà trong giải đấu lần này. Tính tới thời điểm hiện tại, đây là đội bóng có lượng cổ động viên tới Nga đông nhất, tất nhiên không tính đội chủ nhà Nga.
Người hâm mộ bóng đá từ Argentina, Mexico và Uruguay đến Nga xem World Cup đã kịp đánh giá sự hiếu khách của Moscow và dạo chơi ở trung tâm thủ đô. Người dân Moscow tích cực chụp ảnh với các vị khách của thủ đô.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-28
Một cổ động viên Bồ Đào Nha trên đường phố Moscow.
Với chi phí lên tới 14 tỷ USD cùng sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao thể thao, giải trí lễ khai mạc World Cup 2018 tại sân vận động Luzhniki, Nga hứa hẹn sẽ diễn ra sôi động, hoành tráng vào 21h tối nay 14/6.
Dự kiến lễ khai mạc World Cup năm nay sẽ có sự tham gia của khoảng 500 nghệ sĩ, diễn viên.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-29
 Người hâm mộ Nga đang đổ về sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moscow.
Hiện giờ đang là 15:00 giờ Moscow và không khí đã trở nên cực kỳ nóng bỏng bên ngoài sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow của Nga. Ước tính đã có hàng trăm nghìn người có mặt tại khu vực này dù phải hơn 90 phút nữa lễ khai mạc mới chính thức diễn ra.
Dự kiến lễ khai mạc sẽ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 phút nhưng vẫn hứa hẹn mang đến cho khán giả tại sân vận động Luzhniki cũng như trên toàn thế giới một hình ảnh nước Nga đầy màu sắc - quốc gia lần đầu tiên đăng cai vòng Chung kết bóng đá thế giới World Cup.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-30
 Các tình nguyện viên hỗ trợ cổ động viên các đội tham dự giải thi đấu World Cup 2018 tại Nga năm nay.
Tổng cộng có khoảng 17.000 người tới từ khắp nơi trên thế giới đã may mắn trở thành tình nguyện viên phục vụ tại kỳ World Cup 2018 này.
Tuy chỉ có hơn 17.000 suất làm tình nguyện viên nhưng FIFA đã nhận được tới hơn 180.000 đơn đăng ký. Các tình nguyện viên chủ yếu là người Nga và là người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Nga.
Toan canh le khai mac World Cup 2018 tai Nga-Hinh-31
Cổ động viên và tình nguyện viên đã bắt đầu xuất hiện xung quanh sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moscow.
Lễ khai mạc và trận mở màn vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moscow, Liên Bang Nga.
Dù là một trong số những sân vận động lớn nhất của Nga, sân vận động Luzhniki cũng chỉ có khả năng chứa được khoảng 81.000 cổ động viên.
Tuấn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)