Tiết lộ số tù binh hai bên xung đột Ukraine giam giữ

Google News

(Kiến Thức) - 400 tù binh chiến tranh đang nằm trong tay chính quyền Ukraine trong khi đó phe ly khai ở miền đông đang giam chừng 600 người.

“Có tới 400 tù binh ly khai đang bị chúng tôi biệt giam tạm thời. Ở phía bên kia, chúng tôi cho rằng, phe ly khai đang giữ chừng 635 lính của chúng ta”, Giám đốc Trung tâm trao đổi tù binh Ukraine, ông Vladimir Ruban nói trong chương trình phỏng vấn trên kênh truyền hình Inter TV phát sóng ngày 21/12. 
Ông này xác nhận rằng, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sẵn sàng trao trả 223 người cho phía Donbas.
 Các tù binh là binh sĩ Ukraine xuất hiện trong cuộc diễu phố.
Chiến dịch quân sự do Kiev khởi xướng chống lại các phần tử ủng hộ độc lập vào hồi tháng 4/2014 đã khiến các vùng miền đông nam Ukraine lâm vào cảnh khốn đốn. 
Trong suốt các cuộc đàm phán ở Minsk hồi tháng 9/2014 do Nga và OSCE làm trung gian, hai bên nhất trí ký vào thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh. Nhiều cuộc trao đổi tù binh đã diễn ra kể từ đó.
Sau các báo cáo về loạt vi phạm lệnh ngừng bắn từ cả hai phía, Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố áp dụng “chế độ im lặng” ở miền đông từ ngày 9/12.
Vào ngày 19/12, ông Vladinslav Deinego, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tuyên bố, Kiev và họ đã nhất trí rằng, việc trao đổi tù binh sẽ là ưu tiên hàng đầu và sẽ được tiến hành bất chấp các cuộc đàm phán bị trì hoãn.
Thanh Nga

Bình luận(0)