Thực hư chuyện ăn thịt chó ở Triều Tiên

Google News

Cũng giống như Hàn Quốc, ăn thịt chó được cho là khá phổ biến tại Triều Tiên.

Theo Dailystar, mới đây, Triều Tiên đã cho xây dựng một nhà máy chế biến thịt chó thành ‘món ăn ngon’. Với 8 Bảng Anh (khoảng 230.000 đồng), khách hàng sẽ được ‘thiết đãi’ món sườn, thịt chó hấp và súp.
Thuc hu chuyen an thit cho o Trieu Tien
Thịt chó được cho là có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh minh họa: Reuters.
Món ăn này được phục vụ trong các nhà hàng của Triều Tiên tại Trung Quốc, Mông Cổ và Nga.

Do thời tiết khắc nghiệt và sản xuất nông nghiệp khó khăn nên Triều Tiên thường bị thiếu thực phẩm. Hồi tháng 3, hãng tin KCNAcòn cho biết Triều Tiên đang khó khăn, do lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh như vậy, Triều Tiên đã khuyến khích người dân ăn thịt chó để đối phó với tình trạng khan hiếm thực phẩm.

Trong tháng 8, Apple Daily đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi người dân nên ăn thịt chó. Ông Kim Jong Un nói rằng, thịt chó chứa nhiều vitamin, là loại thực phẩm "siêu cấp" mà con người nên ăn.

DPRK Today, kênh tuyên truyền của Triều Tiên qua YouTube, dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết, giá trị dinh dưỡng của thịt chó cao hơn cả thịt bò và thịt gà, có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể con người.

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông ở Triều Tiên gần đây đã đăng tải những bài viết về lợi ích sức khỏe của việc ăn thịt chó.

Chẳng hạn như việc Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) đưa tin cho biết, một nhà hàng thịt chó mới mở cửa trở lại ở thủ đô Bình Nhưỡng đã tìm ra cách chế biến giúp thịt chó có vị độc đáo hơn.

Còn đài phát thanh Tongil mô tả thịt chó là "loại thuốc tốt nhất". "Có một câu nói cũ rằng chỉ cần một lát thịt chó cũng là vị thuốc công hiệu trong những ngày nóng nực nhất năm", đài phát thanh này loan tin.
Theo Lê Thu/Việt Nam Net

>> xem thêm

Bình luận(0)