Thủ tướng Iraq: Giải phóng Mosul trong vài ngày tới

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố thành phố Mosul sẽ được giải phóng hoàn toàn từ tay phiến quân IS trong vài ngày tới.

Đài truyền hình Sumaria TV có trụ sở tại Baghdad dẫn lời Thủ tướng Abadi nói với báo giới rằng chỉ còn vài ngày nữa là “chúng tôi sẽ thông báo việc giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul”.
Thu tuong Iraq: Giai phong Mosul trong vai ngay toi
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: Reuters
Tuyên bố nói trên của Thủ tướng Abadi được ra giữa lúc các lực lượng Iraq tiếp tục tấn công cứ điểm cuối cùng của phiến quân IS là khu phố cổ ở Tây Mosul.
Hình ảnh của hãng tin AP cho thấy các lực lượng Iraq đã tiến vào khu vực Bab al-Beed ở khu phố cổ, cứ điểm cuối cùng của phiến quân IS ở Tây Mosul.
Ngày 21/6, phiến quân IS đã cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo Nuri - nơi thủ lĩnh Al-Baghdadi tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” trong năm 2014, khi các lực lượng Iraq tiến sát nhà thờ mang tính biểu tượng này.
Các quan chức Iraq và liên quân chống IS cho rằng việc phá hủy Nhà thờ Nuri được xây dựng từ thế kỷ 12 là dấu hiệu cho thấy phiến quân IS sắp thất thủ ở Mosul.
Minh Châu (Theo Al Jazeera)

>> xem thêm

Bình luận(0)