Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc: Hàng chục người chết cháy

Google News

(Kiến Thức) - Theo Tân Hoa Xã, vụ cháy mỏ than xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh, phía bắc Trung Quốc khiến 24 công nhân thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Vụ cháy bắt đầu vào sáng ngày 26/11 sau cơn dư chấn 1,6 độ richte lúc nửa đêm, Tân Hoa Xã dẫn thông báo của công ty quản lý đưa tin.
Vụ tai nạn cho thấy tình trạng nghèo nàn trong an toàn lao động của Trung Quốc - vốn là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới. Hầm mỏ xảy ra tai nạn thuộc quyền quản lý của Tổng công ty than nhà nước Fuxin. 
Một công nhân mỏ được cấp cứu sau tai nạn hầm mỏ ở Tân Cương hồi tháng 10. 
Các hầm mỏ của Trung Quốc bị đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới do không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn lao động cũng như phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu từ nền kinh tế. Trước đó, 16 công nhân đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hầm mỏ khác ở Tân Cương trong tháng 10/2014.
Thống kê của Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc hứng chịu đến 589 tai nạn hầm mỏ trong năm 2013 khiến 1049 người thiệt mạng hoặc mất tích. Tuy nhiên, những con số này đã giảm đến 24% so với năm 2012. 
Nhằm tăng cường an toàn lao động, Trung Quốc lên kế hoạch đóng cửa hơn 2000 hầm mỏ nhỏ vào năm 2015.
Song Tử

Bình luận(0)