Quốc gia đóng cửa hàng loạt nhà tù vì… quá ế tội phạm

Google News

Quốc gia ở châu Âu sẽ đóng cửa 4 nhà tù dù đã tính đến việc “nhập khẩu” tù nhân từ các nước láng giềng.

Theo Daily Mail, Hà Lan sẽ đóng cửa 4 nhà tù vì tỷ lệ phạm tội ở nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980. Chỉ có 49 vụ phạm tội xảy ra trên mỗi 1.000 người dân, theo thống kê mới nhất hồi đầu năm nay.
Quốc gia đóng cửa hàng loạt nhà tù vì… quá ế tội phạm. 
Các nhân viên nhà tù từng bày tỏ sự tức giận về khả năng họ bị cướp đi việc làm, khiến chính phủ Hà Lan phải tính đến chuyện “nhập khẩu” tù nhân từ các quốc gia láng giềng, bao gồm Na Uy và Bỉ.
Nhưng với tỷ lệ phạm tội không ngừng giảm mạnh, việc đóng cửa nhà tù đã được Bộ trưởng Tư pháp Sander Dekker xác nhận.
Các nhà tù Zoetermeer, Zeist, Almere và Zwaag sẽ sớm bị đóng cửa, theo truyền thông Hà Lan.
Chính phủ Hà Lan sẽ cố gắng duy trì hoạt động của các nhà tù ở những vùng hẻo lánh, như một cách duy trì việc làm cho người dân địa phương.
Tờ Algemeen Dagblad đưa tin, một phần ba trên tổng số 13.500 giường ngủ trong trại giam ở Hà Lan trống không trong suốt năm 2017, dẫn đến điều tất yếu là phải đóng cửa nhà tù.
Bộ trưởng Dekker dự kiến sẽ nêu vấn đề nhà tù quá ế tù nhân trước kỳ nghỉ hè của quốc hội.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)