Quân đội Syria giành lại mỏ khí lớn nhất từ IS

Google News

(Kiến Thức) - Theo một nguồn tin biết rõ tình hình, quân đội Syria vừa giành quyền kiểm soát mỏ khí lớn nhất nước từ tay phiến quân IS.

Một nguồn tin từ thông thạo tình hình tiết lộ với Sputnik ngày hôm nay (28/4), quân đội Syria vừa giành lại mỏ khí lớn nhất nước, mỏ Shaer ở tây bắc thành cổ Palmyra, từ tay phiến quân IS.
Quan doi Syria gianh lai mo khi lon nhat tu IS
 Các binh sỹ chính phủ Syria. Ảnh Sputnik
Quân chính phủ Syria vừa hoàn toàn giành lại mỏ khí Shaer. Xung đột vẫn tiếp tục ở ngoại ô Palmyra. Tuy nhiên, các kĩ sư ở mỏ khí này cũng mới bắt đầu vô hiệu hóa các quả bom”, nguồn tin cho biết.
Nhóm khủng bố IS chiếm giữ mỏ dầu Shaer sản xuất 3 triệu m3 khí mỗi ngày, vào hồi tháng 5/2016.
Đáng lưu ý, các cuộc tiến công thọc sâu xuống tây bắc Palmyra gần đây của quân đội chính phủ Syria làm dấy lên hi vọng rằng, tình trạng thiếu thốn điện năng lâu nay ở Syria sẽ sớm được giải quyết.
Thanh Nga (theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)