Quân đội Syria giải phóng ngôi làng đầu tiên phía đông Aleppo

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giải phóng ngôi làng đầu tiên ở vùng nông thôn phía đông thành phố Aleppo khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS.

Al Masdar News đưa tin, quân đội Syria đã giải phóng ngôi làng Aabed sau cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào căn cứ của phiến quân IS vào buổi chiều ngày 17/1.
Quan doi Syria giai phong ngoi lang dau tien phia dong Aleppo
Binh sĩ quân đội Syria. Ảnh: Getty Images. 
Theo nguồn tin địa phương, lực lượng chính phủ Damascus đã tiêu diệt hàng chục chiến binh IS trong quá trình tiến quân về hướng bắc từ ngôi làng Fah tới Aabed.
Ngoài việc giải phóng ngôi làng Aabed, quân chính phủ Syria được cho là đã giành lại quyền kiểm soát làng Rasm al-Abed nằm ở phía nam sân bay quân sự Kuweires.
Trước đó, ngày 13/1, quân đội Syria thông báo chuẩn bị thực hiện chiến dịch quân sự nhằm quét sạch phiến quân IS ở khu vực nông thôn phía đông thành phố Aleppo. Có thể nói, đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực này.
Được biết, toàn bộ chiến dịch ở vùng nông thôn phía đông thành phố Aleppo sẽ chỉ do Quân đội Syria phụ trách cùng các cố vấn quân sự Nga.
Thiên An (Theo AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)