Phiến quân IS chuyển thành trì sang tỉnh Deir Ezzor

Google News

(Kiến Thức) - Trong một động thái có thể ảnh hưởng đến các cuộc tấn công kéo dài ở Raqqa, phiến quân IS "cơ bản" chuyển thành trì của chúng từ Raqqa tới tỉnh Deir Ezzor.

Fox News dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu danh tính cho biết, về cơ bản, phiến quân IS đã di chuyển thành trì của chúng từ Raqqa tới tỉnh Deir Ezzor.
Phien quan IS chuyen thanh tri sang tinh Deir Ezzor
 Phiến quân IS. Ảnh RT
Các thành viên phiến quân và chỉ huy của tổ chức khủng bố IS giờ tập trung tại địa điểm cách thành trì Raqqa 140 km theo hướng đông nam. Theo thông tin mà Fox News đăng lên, cơ quan đầu não của nhóm IS hiện không còn ở Raqqa.
Vào cuối tháng 3/2017, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu cho tờ Newsweek biết, 3.500 tên khủng bố thuộc nhóm IS có mặt ở Raqqa, và miêu tả đó như thành trì của IS ở Syria. Ở thời điểm năm 2013, khi IS chiếm giữ thành phố này, dân số nơi đây chỉ là 300.000 người.
Tuy nhiên, trong hai tháng qua, hàng trăm tên IS đã rời Raqqa để tới thành phố Mayadin cũng do chúng chiếm giữ. Mayadin nằm cách thành phố Deir Ezzor chừng 40 km.
Thanh Nga (theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)