NSDC tố Nga nã pháo sang lãnh thổ Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) đã tố Nga nã pháo sang lãnh thổ nước họ.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 21/11, Phát ngôn viên NSDC, ông Andriy Lysenko, nói: “Đối với các vụ nã pháo từ phía Nga, điều này có nghĩa rằng, Nga không cố gắng tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk. Họ còn tiếp tục trang bị vũ khí cho ly khai và gửi các đơn vị quân đội vũ trang thường trực vào các khu vực tạm thời bị quân khủng bố (tức ly khai) chiếm giữ”.
Ảnh minh họa.

Ông Lysenko nói, hoạt động bắn pháo sang lãnh thổ Ukraine này đã được họ ghi nhận trong hơn 24 giờ qua: “Các vụ nã pháo này diễn ra lần đầu tiên kể từ khi ký kết thỏa thuận Minsk”.
Theo tiết lộ của ông Lysenko, vụ bắn pháo này xuất phát từ ngôi làng Manotsky, huyện Tarasovsky, tỉnh Rostov của Nga sang làng Komyshne, huyện Stanytsia Luhanska, tỉnh Lugansk của Ukraine.
Thanh Nga

Bình luận(0)