Nhật Bản: Nắng nóng cực đoan làm nhiều người chết

Google News

Cơ quan phòng cháy cho biết, chỉ trong một tuần sau khi nắng nóng cực đoan tại Nhật Bản xuất hiện có ít nhất 6 người chết và hơn 7.000 người nhập viện.

Theo Sputnik, số người chịu ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan tại Nhật Bản đã cao hơn 1,8 lần so với số liệu tuần trước.
Tuần trước, nhiệt độ trên khắp Nhật Bản xấp xỉ ở mức 35 độ C, và sóng nhiệt được dự đoán sẽ tiếp tục trong tuần này.
Nhat Ban: Nang nong cuc doan lam nhieu nguoi chet
Nhiệt độ cao kéo dài tại Nhật Bản khiến gần 7000 người phải nhập viện. (Ảnh: Sputnik) 
Sóng nhiệt là khoảng thời gian kéo dài của hiện tượng thời tiết nóng bất thường, thường kéo dài từ vài ngày đến hơn một tuần.
Sóng nhiệt hình thành khi không khí tĩnh (ít di chuyển) tại một địa phương hay một vùng. Sóng nhiệt có thể gây ra các bệnh như chuột rút, suy kiệt, đột quỵ do nhiệt…, thậm chí tử vong.
Theo thống kê của nhà chức trách địa phương, gần một nửa số người chịu ảnh hưởng của thời tiết nóng tại Nhật là người trên 65 tuổi.
Theo Phương Anh/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)