Người phụ nữ bị đánh chết vì nghi bắt cóc trẻ em

Google News

Hơn 30 đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến cái chết của một người phụ nữ, 55 tuổi, ở miền Nam của Ấn Độ.

Đài BBC (Anh) ngày 11-5 đưa tin nạn nhân bị đánh chết vì bị nghi bắt cóc trẻ em.
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại quận Tiruvannamalai, bang Tamil Nadu, khi nạn nhân cùng với 4 thành viên trong gia đình dừng xe hỏi đường.
"Người phụ nữ thấy một vài đứa trẻ đang chơi gần đó và cho chúng sô-cô-la" – một cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, người dân địa phương đã "vây quanh xe và đánh đập họ". Hậu quả là người phụ nữ 55 tuổi thiệt mạng trong khi 4 người còn lại bị thương nặng phải nhập viện điều trị.
Theo BBC, vụ tấn công nói trên diễn ra trong bối cảnh người dân bang Tamil Nadu hoang mang trước tin đồn bắt cóc trẻ em.
Vào tháng trước, một người đàn ông bị đánh chết vì bị nghi bắt cóc trẻ em khi đang đi trên đường.
Người dân Ấn Độ ở một số khu vực đang sống trong hoang mang vì tin đồn bắt cóc trẻ em. Ảnh: BBC 
Hiện vẫn chưa rõ tin đồn bắt cóc trẻ em bắt nguồn từ đâu.
Theo các nguồn tin địa phương, từng có một người đàn ông giấu tên phát tán tin nhắn cảnh báo nói rằng 400 đối tượng xấu đã đến bang Tamil Nadu để bắt cóc trẻ em trong tháng 4 vừa qua. Người đàn ông này còn chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh tượng trẻ em bị bắt cóc trên đường phố.
Cảnh sát đã bắt giữ 1 người đàn ông ở quận Tiruvannamalai vì phát tán tin nhắn giả nói rằng 20 trẻ em đã bị bắt cóc trong khu vực.
Ở một diễn biến khác, BBC ngày 11-5 đưa tin, một thiếu nữ Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp và thiêu sống trong lúc ở nhà 1 mình tại làng Jujharpur, quận Sagar, bang Madhya Pradesh.
Cảnh sát cho biết nạn nhân,16 tuổi, đã bị kẻ cưỡng hiếp thiêu chết khi nói với hắn ta rằng cô sẽ kể lại vụ việc với gia đình.
Nghi phạm được xác định là Ravi Chadhar, 28 tuổi, đã bị bắt giam.
Đây là vụ cưỡng hiếp rồi thiêu nạn nhân thứ ba xảy ra trong tuần này.
Hai vụ việc trước đó diễn ra tại bang Jharkhand khiến 1 nạn nhân 16 tuổi thiệt mạng và 1 nạn nhân 17 tuổi trong tình trạng nguy kịch.
Theo Cao Lực/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)