Người ngoại tình ở Hàn Quốc sẽ không còn bị truy tố

Google News

Tòa án hiến pháp Hàn Quốc vừa ra phán quyết, việc kết án người ngoại tình theo Luật năm 1953 là vi hiến.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 26/2, với bảy phiếu thuận và hai phiếu chống, tòa án hiến pháp Hàn Quốc phán quyết, luật năm 1953 về kết án người ngoại tình nhằm bảo vệ giá trị gia đình là vi hiến.
Những người bị truy tố hoặc bị kết án tội ngoại tình sau 30/10/2008 có thể yêu cầu hủy án.
Chủ tọa tòa án hiến pháp Park Han-chul nhận định: “Cho dù ngoại tình được xem như hành vi vô đạo đức nhưng quyền lực công không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cá nhân… Khái niệm các quyền cá nhân về cuộc sống tình dục đã thay đổi”.
Nguoi ngoai tinh ỏ Hàn Quóc sẽ khong còn bị truy tó
 
Theo AFP, đây là lần thứ năm, tòa án hiến pháp Hàn Quốc xem xét hủy bỏ tội danh ngoại tình. Trước đó, năm 1990-2008, tòa án hiến pháp đã bốn lần bác đề nghị hủy tội danh này. Đến năm 2008, số thẩm phán trong tòa án hiến pháp ủng hộ hủy bỏ tội danh ngoại tình đã chiếm đa số nhưng chưa bỏ phiếu thông qua.
Từ năm 1985 đã có 53.000 người bị truy tố ngoại tình, trong đó 2/3 bị kết án. Từ tháng 11-2008 đến đầu năm nay, chỉ còn 0,4% trong 5.466 người bị truy tố và số người bị kết án càng hiếm hơn. Năm 2004 có 216 người ngồi tù, đến năm 2008 chỉ còn 42 người và sau đó còn 22 người.
Ở châu Á chỉ còn Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và lãnh thổ Đài Loan kết tội người ngoại tình. Hàn Quốc cũng là quốc gia không theo Hồi giáo xem ngoại tình là hành vi phạm tội.


Theo Pháp Luật TPHCM

Bình luận(0)