Người mẹ ở Mỹ giết con 5 tháng tuổi tự nhận bị trầm cảm

Google News

Một người mẹ ở bang Arizona bị buộc tội giết người cấp độ 1, sau khi dùng khăn bóp nghẹt đứa con gái 5 tháng tuổi. Sargarnaga khai cô bị mắc chứng trầm cảm.

Vụ án xảy ra hôm 9/6. Amber Sargarnaga (23 tuổi) bị trầm cảm thú nhận do con gái 5 tháng tuổi tên Mary Dias khóc không ngừng cô ta đã dùng một chiếc chăn bông dày, đè vào mặt bé. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bé gái không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ bị lực lượng chức năng áp giải tới Cơ quan bảo vệ trẻ em bang Arizona (DCS).
Nguoi me o My giet con 5 thang tuoi tu nhan bi tram cam
Người mẹ trẻ Amber Sargarnaga. Ảnh: Cảnh sát hạt Maricopa 
Cảnh sát cho biết khi phát hiện đứa con gái ngừng thở, chồng sắp cưới của Sargarnaga yêu cầu cô dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, nhân viên có mặt tại hiện trường mô tả ngôi nhà "rất bừa bãi và lộn xộn".
Khi người chồng gọi điện cho tổng đài 911, người vợ khá "thờ ơ, vô cảm".
Sargarnaga khai với cảnh sát rằng cô bị mắc chứng bệnh trầm cảm và "cảm thấy tồi tệ hơn sau khi có con".
Theo DCS, Sargarnaga từng bị phát hiện sử dụng cần sa khi mang thai bé Mary. Đứa con đầu của cô có kết quả dương tính với ma tuý.
Sargarnaga bị giam giữ từ hôm 10/6 tại nhà tù hạt Maricopa, với số tiền bảo lãnh 500.000 USD. Cô phải hầu toà hôm 16/6 do giết con.
Theo Chi Lê/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)