Nga tuyên bố đạt mục tiêu cuối cùng trong chiến dịch tại Syria

Google News

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo chiến dịch quân sự của Nga tại Syria nhìn chung đã đạt được mục tiêu cuối cùng.

Theo Sputnik, kênh truyền hình Rossiya 24 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/12 cho biết, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã đạt được mục tiêu cuối cùng là giải phóng đất nước này khỏi sự chiếm đóng của các tay súng phiến quân.
Chiến dịch quân sự kéo dài hơn hai năm qua của Nga tại Syria gần như đã đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là giải phóng Syria khỏi tay các phần tử khủng bố cũng như tạo ra các điều kiện cho việc giải quyết tình hình chính trị tại quốc gia Trung Đông này”, ông Dmitry Peskov phát biểu.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: almanar.
“Với tư cách là Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy các hoạt động của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga”, ông Peskov nói tiếp.
Trước đó, ngày 13/12, Chủ tịch Hội đồng Liên Bang Nga (Thượng viện), bà Valentina Matvienko, cho hay những nỗ lực của các lực lượng Nga và Quân đội Syria đã góp phần lớn vào việc bảo vệ sự toàn vẹn (lãnh thổ) của Syria.
Ngoài ra, chiến thắng (của Nga) trước phiến quân IS ở Syria có thể làm thay đổi tình hình ở khu vực Trung Đông cũng như thái độ của (thế giới) đối với nước Nga.
“Nga đã bảo vệ lợi ích quốc gia của nước mình và lợi ích của cả thế giới tại Syria”, bà Matvienko nhấn mạnh.
>>> Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Nga Putin gặp nhà lãnh đạo Syria al-Assad tại căn cứ Hmeymim (Nguồn: AMN)
Trước đó, hôm 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm căn cứ quân sự Hmeymim ở tỉnh Latakia (Syria) và ra lệnh rút quân khỏi Syria.
“Căn cứ không quân Hmeymim đã trở thành một biểu tượng cho cả khu vực này và thế giới rằng Moscow sẽ không bỏ rơi đồng minh của mình dù trong hoàn cảnh khó khăn”, nhà khoa học chính trị Syria Timur Dwidar bình luận.
Thiên An (Theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)