Nga từ chối nhận hai tàu đổ bộ trực thăng Mistral

Google News

(Kiến Thức) - Nga không còn chờ Pháp bàn giao hai tàu lớp Mistral và giờ đây chỉ đề cập tới vấn đề số tiền phía Pháp phải bồi thường do vi phạm hợp đồng.

Đây là tuyên bố được nêu trong cuộc họp Ủy ban Công nghiệp quân sự Liên bang Nga. 
Nga đã thông báo với nhà chức trách Pháp về việc từ chối các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral.  
Nga đã thông báo với nhà chức trách Pháp về việc từ chối các tàu đổ bộ trực thăng Mistral. Bây giờ chỉ thảo luận về số tiền bồi thường. Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự Liên bang Nga, ông Oleg Bochkarev cho biết. "Thực tế Nga không lấy chúng là chuyện đã xảy ra, hiện nay chỉ còn việc thảo luận số tiền sẽ được trả lại cho Liên bang Nga," — TASS dẫn lời ông Bochkarev.
RIA Novosti dẫn lời ông Bochkarev cho biết Nga có kế hoạch tự đóng tàu sân bay trực thăng thay thế. Ông nói: "Những tàu như vậy có được chúng tôi lên kế hoạch, có dự án, nhưng chúng tôi sẽ có cách tiếp cận khác khi đóng tàu. Nga có ý tưởng khác về các hoạt động đổ bộ. Vì vậy chúng tôi sẽ không cần sao chép Mistral".

Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)