Nga-Pháp đồng ý sơ bộ số tiền phạt trong vụ tàu Mistral

Google News

(Kiến Thức) - Theo RIA Novosti, Nga và Pháp đã đồng ý sơ bộ về số tiền phạt trong vụ tàu Mistral do Paris không chuyển giao hai tàu tấn công đổ bộ trực thăng này.

Nga-Phap dong y so bo so tien phat trong vu tau Mistral
Hai tàu tấn công đổ bộ trực thăng lớp Mistral mà Nga đặt mua của Pháp.
Một nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật ngày 1/7 thông báo với RIA Novosti rằng trong tháng Sáu, hai bên đã đồng ý sơ bộ về số tiền phạt trong vụ tàu Mistral mà phía Pháp bồi thường cho Nga do không bàn giao hai tàu tấn công đổ bộ trực thăng. Nguồn tin này giải thích: "Gọi là đồng ý sơ bộ là vì quyết định này còn phải nhận được sự chấp thuận của chính phủ hai nước”.
Nguồn tin này cũng nói rằng cuộc tham vấn đang được tiến hành tích cực và nói thêm: “Hai bên đã đi đến một quyết định sơ bộ về số tiền phải trả. Bây giờ các phái đoàn đang thảo luận về quy trình kỹ thuật thanh toán bồi thường”. Giai đoạn tiếp theo của cuộc tham vấn sẽ được tổ chức vào tháng Bảy.
Trước đó, các phương tiện truyền thông loan tin Pháp sẵn sàng trả khoảng 800 triệu euro, còn Nga đòi thanh toán 1,1 tỷ euro.




Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)