Mỹ đề xuất được tiếp cận căn cứ quân sự Philippines

Google News

(Kiến Thức) - Mỹ vừa đề nghị được tiếp cận căn cứ quân sự Philippines để luân chuyển binh sĩ, tàu máy cùng tàu chiến nhằm tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông.

Trong bài phát biểu ở Arizona, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phác thảo giai đoạn tiếp theo của chính sách xoay trục châu Á-Thái Bình Dương, qua đó triển khai các tàu khu trục, máy bay ném bom và chiến đấu cơ hiện đại tới khu vực trên.
My de xuat duoc tiep can can cu quan su Philippines
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
Trao đổi trên kênh truyền hình ABS-CBN, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Gregorio Catapang cho biết, có ít nhất 8 căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này được xác định là vị trí tiềm năng để Mỹ luân chuyển binh sĩ, máy bay và tàu chiến.
Theo lời tướng này, người Mỹ sẽ phải đợi sau khi Tòa án Tối cao Philippines chính thức công nhận tính hợp pháp của Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng tăng cường được hai nước ký kết hồi năm ngoái.
"Nếu chúng tôi bắt tay vào kế hoạch trên thì việc làm này là không hợp pháp", trích tuyên bố từ Catapang đưa ra vào tối muộn ngày 24/4.
Bốn căn cứ phía Mỹ xin đề nghị được tiếp cận nằm trên đảo chính Luzon, nơi Mỹ và Philippines thường tập trận. Hai căn cứ nằm trên đảo miền trung Cebo. Hai căn cứ còn lại nằm trên đảo Palawan, gần Quần đảo Trường Sa.


Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)