Mỹ chính thức điều tra Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ

Google News

Ngày 18/8, Mỹ chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Đây là hành động phản ứng trực tiêp đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các hoạt động thương mại của Trung Quốc mà Nhà Trắng và các tập đoàn kinh doanh của Mỹ cho rằng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp của nước này.
My chinh thuc dieu tra Trung Quoc danh cap so huu tri tue
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh minh họa: Reuters.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, sau khi thảo luận với các bên liên quan và nhiều cơ quan khác trong chính phủ, ông quyết định cần phải tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng vụ việc.
Các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ có thể gây thiệt hại cho Mỹ đến 600 triệu USD. Theo kế hoạch, cuộc điều tra của Mỹ có thể kéo dài trong 1 năm.
Giới quan sát cho rằng động thái này có thể phủ bóng đen lên mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang hối thúc Trung Quốc phải thực thi các biện pháp buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân.
Trước đó, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tấn công tài sản trí tuệ của Mỹ.
Theo Hồng Anh/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)