Máy bay chậm cất cánh vì 1000 con ong trong động cơ

Google News

Chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines đã phải lùi thời điểm cất cánh sau khi cơ trưởng thông báo có khoảng… 1.000 con ong trong động cơ.

Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth ở Texas (Mỹ) vào ngày thứ 4 (14/10) vừa qua.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines đã phải lùi thời điểm cất cánh 1 tiếng sau khi cơ trưởng thông báo với hành khách rằng hiện đang có khoảng… 1.000 con ong trong động cơ máy bay.

Được biết, lí do khiến cho chiếc máy bay này bị ong “tấn công” là bởi có một con ong chúa đầu đàn đã lọt vào cánh máy bay trước đó và lôi kéo cả đàn ong bay theo. Ngay lập tức, các chuyên gia côn trùng đã được gọi đến để đuổi lũ ong phiền nhiễu.

 Các chuyên gia côn trùng (mặc áo trắng bảo hộ) đang đuổi ong trong cánh máy bay.

 Các hành khách thích thú đứng xem từ trong khoang hành khách
Dù máy bay bị chậm giờ nhưng với các hành khách trên chuyến bay này, đây dường như lại là một trải nghiệm thú vị khi họ được ngồi trên máy bay xem cảnh các chuyên gia côn trùng mặc quần áo bảo hộ khổ sở đuổi ong.
Một số hành khách trên chuyến bay đã tranh thủ chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội Twitter.
Hiện tại hãng hàng không American Airlines chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về vụ ong chui động cơ này.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)