Ly khai: 450 dân thường thiệt mạng ở Lugansk trong xung đột

Google News

(Kiến Thức) - Kể từ tháng 5, 456 dân thường thiệt mạng và 2.500 người khác bị thương trong cuộc xung đột vũ trang ở tỉnh Lugansk.

“Kể từ tháng 5, tổng số những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột vũ trang đã đạt đến con số 2.973, trong đó có 2.514 người dân bị thương. 456 người bị thiệt mạng trong các đợt tấn công vũ trang”, người đứng đầu ngành y tế thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk, ông Larisa Ayrapetyan cho biết.
 Các nhân viên cứu hộ đang dọn đống đổ nát từ một ngôi nhà bị sập.
Ngoài ra, thống kê của Liên Hiệp Quốc còn cho thấy, tính tới thời điểm ngày 21/10, tổng cộng 3.724 người đã thiệt mạng và 9.205 người bị thương trong cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) còn cung cấp thông tin rằng, 5,2 triệu người dân Ukraine hiện vẫn còn kẹt lại trong vùng chiến sự.
Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Yevgeny Zagaynov báo cáo rằng, khoảng 830.00 dân thường Ukraine đã chạy sơ tán sang Nga.
Thanh Nga

Bình luận(0)