Lực lượng nổi dậy FARC bắt đầu giao vũ khí cho chính phủ Colombia

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng nổi dậy FARC sẽ bắt đầu giao lại vũ khí vào ngày 1/3 như một phần trong thỏa thuận hòa bình nhóm này ký với chính phủ Colombia.

Tướng Colombia Javier Flores gần đây cho biết, theo lộ trình kế hoạch, lực lượng nổi dậy FARC bắt đầu bàn giao 30% vũ khí của họ cho chính phủ Colombia vào ngày 1/3, 30% tiếp theo sẽ được giao vào ngày 1/5. Tuy nhiên, cho tới nay không rõ các vũ khí này sẽ được xử lý ra sao.
Luc luong noi day FARC bat dau giao vu khi cho chinh phu Colombia
Lực lượng nổi dậy FARC hành quân. Ảnh BBC
Biên bản thỏa thuận hòa bình nêu rõ, từ 7-30 ngày sau khi Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bàn giao vũ khí và thuốc nổ, tất cả chúng sẽ được đưa tới một khu vực tạm thời do Liên Hiệp Quốc lập ra để kiểm tra và giám sát chúng.
Trong lịch sử, lực lượng FARC được coi là một trong những lực lượng nổi dậy có tổ chức và được trang bị vũ khí đầy đủ.
Vào ngày 24/11/2016, chính phủ Colombia và FARC đã ký thỏa thuận hòa bình sửa đổi, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm ở Colombia, qua đó mở ra một chương lịch sử mới.
Thanh Nga (theo SPutnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)