Lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, 100 người bị chôn vùi

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 100 người có thể đã bị chôn vùi trong vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc sáng ngày 24/6.

Tân Hoa Xã đưa tin, vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc xảy ra tại làng Xinmo, huyện Maoxian thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam nước này, vào khoảng 6h sáng ngày 24/6.
Lo dat kinh hoang o Trung Quoc, 100 nguoi bi chon vui
Hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng ở làng Xinmo, Trung Quốc, sáng ngày 24/6. Ảnh: News.cn.
Vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài đã khiến 40 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 100 người mất tích có thể đã bị chôn vùi.
“Toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, tất cả đều bị chôn vùi”, một người đàn ông nói trong đoạn video được đăng tải trên trang Sichuan Daily.
>>> Mời quý độc giả xem video: Vụ lở đất xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, hồi tháng 12/2015 (Nguồn: TTXVN)
Ngay sau khi vụ lở đất xảy ra, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và y tế đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm những người mất tích. Hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương.
Thiên An (Theo THX)

>> xem thêm

Bình luận(0)