Kinh hoàng: ông già 60 tuổi kết hôn với bé gái 6 tuổi

Google News

Một giáo sĩ 60 tuổi đã bị bắt ở Afghanistan vì cưới một bé gái 6 tuổi. Nhà lãnh đạo tôn giáo này nói rằng đứa trẻ là “món quà” gửi tới ông.

Tuy nhiên, bé gái được giải cứu nói: “Cháu sợ người đàn ông này”.
Vụ bắt giữ người đàn ông cưới một bé gái 6 tuổi diễn ra tại một ngôi làng ở tỉnh Ghor, miền Trung Afghanistan. Mohammad Karim tuyên bố kết hôn với đứa trẻ như một “sự hiến tế tôn giáo” và khẳng định bố mẹ bé gái biết rõ vụ hôn phối này.
Kinh hoang: ong gia 60 tuoi ket hon voi be gai 6 tuoi
Các gia đình nghèo ở Afghanistan coi con gái là gánh nặng và muốn con kết hôn sớm (Ảnh: Reuters) 
“Bé gái được mang tới cho tôi như một món quà và chúng tôi kết hôn để tôi có thể nuôi dạy bé,” Karim nói. “Sau khi cha mẹ bé đưa con gái cho tôi, họ nói rằng, ‘ông có thể mang nó đi bất cứ đâu ông muốn.’”
Karim cho biết hôn lễ được tổ chức “trong tháng Ramadan với sự chứng kiến của 30 tới 40 người.”
Tuy nhiên, cha mẹ bé gái lại nói khác hẳn. Họ nói họ rất sốc và đứa trẻ đã bị bắt cóc ở tây tỉnh Herat.
“Người đàn ông này nói hôn lễ của ông với bé gái được sự cho phép của cha mẹ bé,” phó chỉ huy cảnh sát tỉnh Ghor Mohammad Zeman Azami nói.
“Chúng tôi đã nói chuyện với cha mẹ bé và họ cực lực phủ nhận chuyện tham dự đám cưới. Họ nói với tôi rằng con gái họ bị bắt cóc.”
Cha mẹ bé gái đã tức tốc lên đường gặp con.
“Bé gái này không nói gì, chỉ lặp lại mãi một câu: ‘Cháu sợ người đàn ông này’,” trưởng ban phụ nữ tỉnh Ghor Masoon Anwari cho biết.
Theo tiến sĩ Nashafarin Shihab ở bệnh viện Firuz Koh, bé gái bị tổn hại về thể chất và chấn động về tinh thần.
Giáo sĩ này hiện đã bị bắt giam để điều tra.
Tại Afghanistan, tuổi cho phép kết hôn ở nữ là 16. Tuy nhiên, nếu được sự đồng ý của người cha, cô gái có thể lấy chồng ở tuổi 15.
Các gia đình nghèo ở đây coi con gái là gánh nặng và cần lấy chồng sớm để giảm áp lực tài chính.
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)