Kinh hoàng con gái nghiện Internet bỏ đói mẹ đến chết

Google News

Báo Trung Quốc vừa cập nhật vụ việc bỏ đói mẹ đến chết đang gây rúng động tại nước này.

Một cô gái tên Chen Xinran (16 tuổi) sau khi ra khỏi trại cai nghiện internet nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã vô cùng oán giận cha mẹ và nảy sinh những hành động mất hết nhân tính.
Cụ thể, Xinran là một học sinh nghiện internet, thường xuyên trốn học. Điều này làm cha mẹ cô vô cùng lo lắng.
Với mong muốn để con từ bỏ, cha mẹ Xinran đã gửi nữ sinh này vào trại cai nghiện internet trên.
Kinh hoang con gai nghien Internet bo doi me den chet
(Ảnh minh họa) 
Họ đã thuê 2 người đàn ông lạ, bất ngờ bắt giữ Xinran khi đang đi trên đường vào hồi tháng 2/2016. Những người đàn ông này đã đưa Xinran đến trại cai nghiện.
Tại đây, cô bị đánh đập và lạm dụng nên đã sinh ra loàng hận thù đối với cha mẹ. Sau nhiều tháng, Xinran đã tìm cách trốn ra khỏi trại và quay về nhà.
Xinran đã bắt, trói mẹ vào ghế, nhốt lại và bỏ đói mẹ đến chết. Sau 1 tuần, mẹ của Xinran đã kiệt sức qua đời.
Trước khi mẹ chết, Xinran đã gửi hình ảnh và video việc mẹ đang bị cô giam giữ cho người dì để tống tiền. Sau khi khoản tiền cô yêu cầu được chuyển đến, Xinran mới gọi xe cấp cứu và bỏ trốn đi.
Tuy nhiên, mẹ của Xinran đã quá kiệt sức không thể cứu được, bà chết trên đường được đưa tới bệnh viện.
Bỏ trốn không lâu thì Xinran đến sở cảnh sát đầu thú. Tại cơ quan chức năng, Xinran không chỉ khai nhận việc sát hại mẹ, mà cô còn thừa nhận mình chính là người đã dùng dao đâm bố trước đó. Hiện bố Xinran vẫn đang nằm viện.
Sự việc đang gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc.
Theo Đất Việt

Bình luận(0)