Khủng bố “chết như ngả rạ”… vì đánh giết lẫn nhau ở Damascus

Google News

(Kiến Thức) - Hàng trăm tay súng khủng bố đã bỏ mạng khi các nhóm phiến quân Faylaq al-Rahman, Jaysh al-Islam và Jabhat Fatah al-Sham đánh giết lẫn nhau ở vùng ngoại ô Damascus.

Sputnik đưa tin ngày 28/4, những cuộc giao tranh ác liệt giữa các nhóm phiến quân Faylaq al-Rahman, Jaysh al-Islam và Jabhat Fatah al Sham ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) đã khiến hơn 100 tay súng khủng bố bỏ mạng. 
Khung bo “chet nhu nga ra”… vi danh giet lan nhau o Damascus
Một chiến binh Jaish al-Islam ở Harasta, ngoại ô thủ đô Damascus, ngày 21/2/2017. Ảnh: PressTV. 
Còn theo PressTV, hơn 100 tay súng thương vong trong các vụ “thanh toán” lẫn nhau giữa các nhóm khủng bố này.
“Ít nhất 15 chiến binh Jaysh al-Islam và 23 tay súng Jabhat Fatah al-Sham, Faylaq al-Rahman bỏ mạng. Ngoài ra, ít nhất 70 chiến binh khác bị thương trong các cuộc đấu đá lẫn nhau”, PressTV dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28/4.
Trong khi đó, quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm giải phóng quận Kabun ở vùng ngoại ô phía đông Damascus.
Được biết, tình trạng các nhóm khủng bố ở Syria đấu đá lẫn nhau xảy ra khá thường xuyên. Hồi tháng 2/2017, gần 70 phần tử khủng bố bỏ mạng trong các cuộc giao tranh giữa nhóm phiến quân Jabhat Fateh al-Sham và Jund al-Aqsa ở tỉnh Idlib.
Vào tháng 1/2017, hàng chục tay súng bị tiêu diệt sau trận chiến kéo dài 10 ngày giữa nhóm phiến quân Fateh al-Sham và các phe phái khủng bố khác tại Idlib.
Thiên An (Theo Sputnik/PressTV)

>> xem thêm

Bình luận(0)