Italy giải cứu 3.700 dân di cư ở Địa Trung Hải

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát biển Italy xác nhận, họ đã giải cứu gần 3.700 dân di cư trái phép khỏi các con tàu trôi dạt gần bờ biển Libya.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biển Italy cho biết, chiến dịch giải cứu có thể kéo dài tới hết ngày 3/5. Tất cả những người được giải cứu đã về tới đất liền Italy. Nhà chức trách cho biết, các tàu hải quân Italy và Pháp đã tham gia chiến dịch giải cứu các dân di cư trái phép này.
Italy giai cuu 3.700 dan di cu o Dia Trung Hai
Những người tị nạn được đưa lên đảo Lampedusa, nam Italia ngày 2/5. 
Ít nhất 1.750 người tị nạn đã bỏ mạng tính từ đầu năm tới nay trong cuộc hành trình vượt Địa Trung Hải sang châu Âu để theo đuổi giấc mơ đổi đời. Con số này cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại cuộc họp khẩn cấp hồi tháng trước để thảo luận cách giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn, các lãnh đạo Liên minh châu Âu nói rằng, họ sẽ tăng gấp ba lần ngân sách cho hoạt động tuần tra trên biển.
Thanh Nga (theo BBC)

Bình luận(0)