Hy Lạp đối mặt với khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng

Google News

(Kiến Thức) - Hy Lạp đối mặt với cuộc khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng khi dòng người tị nạn đổ vào nước này trong tháng 1/2016 cao gấp 35 lần cùng kỳ năm ngoái.

Daily Mail đưa tin, số người tị nạn đến Hy Lạp vào tháng 1/2016 cao gấp 35 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Khi cuộc khủng hoảng tị nạn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", số liệu thống kê từ cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho thấy, 58.547 người di cư đã vào Châu Âu qua Hy Lạp vào tháng 1/2016, so với con số 1.694 người vào thời điểm này năm 2015.
Hy Lap doi mat voi khung hoang ti nan nghiem trong
Hơn 58 nghìn người tị nạn đã tới Hy Lạp vào tháng 1/2016.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, mỗi ngày trung bình gần 2.000 di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ tới những hòn đảo của Hy Lạp vào năm 2016. Tính riêng trong ngày 9/1, hơn 5.000 người đổ về quốc gia này. Tổng số người đến Hy Lạp từ đầu tháng 1/2015 đến nay đã lên đến 915.270 người.
Số liệu thống kê của cảnh sát Hy Lạp chỉ ra rằng, hơn 1/3 số người tị nan (tương đương 35%) đến quốc gia này vào tháng 1/2016 là trẻ nhỏ, 44% là nam giới và 21% là phụ nữ.
Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) cảnh báo rằng, số người chết trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp “đang gia tăng ở mức đáng báo động”, với 218 người chết đuối trong tháng đầu tiên của năm mới 2016.
Theo Cao Ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), từ ngày 1/1, tổng cộng 62.397 người tị nạn đến Châu Âu bằng đường biển, trong đó có 58% là người tị nạn Syria và 9% di dân đến từ Afghanistan.
Thiên An (Theo Daily Mail)

Bình luận(0)