Estonia: Đảng thân NATO giành chiến thắng

Google News

(Kiến Thức) - Kết quả này là một đòn giáng mạnh vào Đảng Trung tả có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đảng Cải cách là người chiến thắng năm 2015", ông Roivas tuyên bố trên đài truyền hình công cộng ETV.
Estonia: Dang than NATO danh bai Dang than Nga
Ông Taavi Roivas, lãnh đạo Đảng Cải cách, 35 tuổi, là vị Thủ tướng trẻ nhất Châu Âu.
Estonia đã từng là một phần của Liên Xô trước đây nhưng hiện tại nước này là một thành viên của NATO.
Không liên minh với Đảng Trung tả
Đảng của ông Roivas giành được 27,7% với hầu hết các phiếu hợp lệ, giảm so với con số 28,6% tại cuộc bầu cử quốc hội cuối cùng trong năm 2011. Trong khi đó, Đảng Trung tả thân Nga đã giành được 24,8% số phiếu bầu.
Estonia: Dang than NATO danh bai Dang than Nga-Hinh-2
Người dân Estonia đi bầu cử. Nước này là một quốc gia tiên phong về bầu cử điện tử. 
Các nhà phân tích cho rằng Đảng Cải cách có thể phải đối mặt với một số khó khăn trong việc hình thành một liên minh mới do Quốc hội hiện nay phân chia thành 6 đảng chứ không còn là 4 đảng như trước.
Khi được hỏi liệu ông có chờ đợi việc hình thành một liên minh với Đảng Trung tả hay không, ông Roivas trả lời "chắc chắn là không".
Trong cuộc chạy đua bầu cử, ông Roivas đã kêu gọi một "chính quyền với tinh thần người Estonia". Ở tuổi 35 tuổi, ông đã trở thành vị Thủ tướng trẻ nhất châu Âu.
Estonia: Dang than NATO danh bai Dang than Nga-Hinh-3
 Lực lượng vũ trang Estonia luôn được đặt trong tình trạng báo động cao từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
Nhà lãnh đạo Đảng Trung tả Edgar Saavisar ủng hộ phương thức tiếp cận thân thiện hơn với Moscow, và trước đây đã từng gợi ý rằng sự sáp nhập của Crimea vào Nga có thể là hợp pháp. Khoảng 1/4 dân số của quốc gia 1,3 triệu dân này là người dân tộc Nga, nhiều người trong số họ là những người ủng hộ Đảng Trung Tả.
Hải Yến (theo BBC)

Bình luận(0)