Đức sẽ điều 1.200 quân nhân tới Syria đánh IS?

Google News

(Kiến Thức) - Đức có thể sẽ điều 1.200 quân nhân tới Syria để tham gia cuộc chiến chống phiến quân IS.

Tổng thanh tra Bundeswehr Volker Wieker cho biết, khả năng các lực lượng vũ trang Đức sẽ đưa 1.200 quân nhân tới Syria để không quân nước này có thể tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống phiến quân IS.
Duc se dieu 1.200 quan nhan toi Syria danh IS?
Máy bay Tornado của Đức. Ảnh: Reuters. 
Đức là một thành viên của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, quốc gia này hiện chưa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS mà chỉ cung cấp hậu cần và hỗ trợ về mặt kỹ thuật.
“Từ quan điểm quân sự, để đảm bảo hoạt động, chúng tôi cần khoảng 1.200 quân nhân”, Wieker cho biết trên báo Bild am Sonntag trong một buổi phỏng vấn.
Trước đó, Henning Otte – một nghị sĩ Đức của đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) cho biết, Berlin đang cân nhắc khả năng triển khai máy bay trinh sát Tornado tới Syria để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS.
Cuộc tranh luận về khả năng Bundeswehr tham gia vào chiến dịch quân sự tại Syria sẽ được thảo luận bắt đầu từ tuần tới.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)