Động đất ở Indonesia: Ít nhất 25 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tại tỉnh Aceh, Indonesia, sáng 7/12 làm ít nhất 25 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
 
 

Video cảnh tượng một trận động đất ở Nepal (Nguồn video Euro News):
Trận động đất 6,5 độ Richter ở Indonesia xảy ra vào lúc 5h03 ngày 7/12 (theo giờ địa phương), có tâm chấn ở độ sâu 33 km và cách thành phố Banda Aceh thuộc tỉnh Aceh 130 km theo hướng đông nam.
Trước đó, nhiều báo đài đưa tin rằng, trận động đất ở Indonesia mạnh 6,8 độ Richter. Ít nhất đã có 25 người chết và nhiều người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Hiện thời, nhà chức trách nước sở tại chưa đưa ra bất cứ cảnh báo sóng thần nào.
Nong: Dong dat 6,4 do Richter o Indonesia
 Hiện trường một vụ động đất khác ở Indonesia. Ảnh Reuters
Vụ động đất trên xảy ra nhiều tuần sau khi New Zealand hứng chịu một vụ tương tự có cường độ 7,8 độ Richter, làm 2 người thiệt mạng và gây thiệt hại tài sản ít nhất 1 tỷ USD.
Đáng lưu ý, 12 năm trước, khu vực Aceh cũng từng hứng chịu một cơn địa chấn mạnh 9,1 độ Richter trong vòng 10 phút, làm hơn 170.000 người chết vào ngày Boxing Day năm 2004.
Trận động đất này còn được cho là đã gây nên một cơn sóng thần khủng khiếp nhất trong lịch sử với những cột sóng cao tới 30 mét dọc khắp các vùng ven biển Ấn Độ Dương, khiến 35.000 người chết ở Sri Lanka, 18.000 người ở Ấn Độ và 8.000 người ở Thái Lan.
Thanh Nga (Theo USA Today, Daily Mail)

Bình luận(0)