Động đất Nepal: Làng du lịch Langtang bị xóa sổ

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát và các tình nguyện viên đã tìm thấy xác của khoảng 100 người dân bị thiệt mạng ở làng du lịch Langtang, trong trận động đất Nepal tháng trước.

Những xác chết nói trên đã được tìm thấy ở làng Langtang cách thủ đô Kathmandu 60km về phía bắc và là một địa điểm leo núi dã ngoại ưa thích của khách du lịch phương tây. Các quan chức ở đây cho biết 55 nhà nghỉ của làng Langtang đã bị tuyết lở xóa sổ.
Dong dat Nepal: Lang du lich Langtang bi xoa so
Trước khi bị tuyết lở xóa sổ, làng Langtang ở Nepal có 55 nhà nghỉ và là một điểm đến ưa thích của du khách nước ngoài.
Trong số những người bị thiệt mạng có 7 du khách nước ngoài, nhưng người ta chỉ mới nhận dạng được có hai người.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trong làng du lịch Langtang bị tuyết lở chôn vùi. Các quan chức ở đây nói khoảng 120 người nữa có thể còn bị chôn vùi trong tuyết lở do động đất gây ra.
Cho đến hôm nay (4/5), trận động đất Nepal đã làm chết 7.276 người và làm bị thương hơn 14.300 người khác. Con số người chết sẽ còn cao hơn nữa khi lực lượng cứu hộ hầu như hết hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống.
Minh Châu (Theo Reuters)

Bình luận(0)