Động đất mạnh 6,1 độ Richter ngoài khơi Philippines

Google News

(Kiến Thức) - Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra lúc 14h43 (giờ địa phương) ngày 3/7, cách vùng Santa Monica của Philippines 22 km theo hướng tây bắc.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận rằng, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ở độ sâu chừng 33 km. Còn chuyên gia Green Pager làm việc ở cơ quan trên cho biết, người dân sống ở các vùng như Butuan, Cebu và Tacloban có thể cảm nhận được những va chạm do trận động đất trên gây nên.
Dong dat manh 6,1 do Richter ngoai khoi Philippines
Con đường cao tốc bị hư hại sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở Philippines hồi năm 2012. 
Ngoài ra, USGS còn phát đi cảnh báo màu xanh lá cây về những tác động của trận địa chấn đối với cơ sở hạ tầng. Cơ quan này nhận định, số người thương vong và thiệt hại tài sản trong trận động đất trên là thấp.
Trước đó cùng ngày, một cơn địa chấn khác mạnh hơn 6 độ Richter cũng xảy ra ở Tân Cương (Trung Quốc), làm 6 người chết, hàng chục người bị thương và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.
Thanh Nga (theo CNA)

Bình luận(0)