Cháy nhà máy hóa dầu ở Nhật Bản, 3.000 người sơ tán

Google News

(Kiến Thức) - Gần 3.000 người dân đã phải sơ tán sau khi xảy ra một vụ cháy nhà máy hóa dầu ở Nhật Bản ngày 22/1.

Theo Đài truyền hình NHK, vụ cháy nhà máy hóa dầu ở Nhật Bản xảy ra tại thành phố Arida, tỉnh Wakayama thuộc đảo Honshu.
Các nhà chức trách đã yêu cầu ít nhất 2.986 người trong 1.281 hộ gia đình sơ tán sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra.
Chay nha may hoa dau o Nhat Ban, 3.000 nguoi so tan
Hàng nghìn người dân đã phải sơ tán sau vụ cháy nhà máy hóa dầu ở Nhật Bản hôm 22/1. Ảnh: YouTube. 
Lực lượng cứu hỏa mau chóng được huy động tới hiện trường dập tắt đám cháy. Những hình ảnh và đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội và cột khói đen bốc lên dày đặc.
Hiện chưa có thông tin thương vong về người trong vụ hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy hóa dầu ở Nhật Bản vừa qua. Các nhà chức trách nước này đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Được biết, ngành lọc hóa dầu là một trong những ngành công nghiệp chủ yếu tại thành phố ven biển Arida.
Thiên An (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)