Cảnh sát cứu bé gái bị cưỡng hiếp rồi cũng "hại đời" nạn nhân

Google News

Một cảnh sát Anh vừa bị kết án 7 năm tù vì cứu một bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần xong rồi cũng lạm dụng tình dục nạn nhân.

Trong phiên tòa xét xử, viên cảnh sát (không được tiết lộ danh tính vì lý do pháp lý) đã thừa nhận tội danh. Theo cáo trạng, viên cảnh sát đã có vợ, rời khỏi nhà ở hạt Essex, phía đông bắc London và đưa bé gái 14 tuổi tới một khách sạn ở Stockport rồi cưỡng hiếp nạn nhân.
Canh sat cuu be gai bi cuong hiep roi cung "hai doi" nan nhan
"Yêu râu xanh" Andrew Timblin, 60 tuổi là kẻ đầu tiên cưỡng hiếp bé gái. 
Viên cảnh sát phải chịu án 7 năm tù cho 2 tội danh có quan hệ tình dục với trẻ em và bắt cóc trẻ em.
Tội lỗi của viên cảnh sát bị phanh phui trong tuần này sau khi "yêu râu xanh" đầu tiên cưỡng hiếp bé gái tên là Andrew Timblin bị bắt và bị kết án 21 năm tù.
Theo đó, Andrew Timblin, 60 tuổi, ở Stockport bị một tòa án ở Manchester kết án 21 năm tù vì cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi nói trên và một thiếu nữ vị thành niên mới 17 tuổi khác.
Timblin, biệt danh là "Gấu" đã bị buộc tội cưỡng hiếp, tấn công tình dục, hành hung và làm bị thương trẻ em và trẻ vị thành niên.
Theo Phương Đăng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)