Cạn than, Ukraine chuyển sang mua điện từ Nga

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Công nghiệp than và Năng lượng Ukraine vừa cho phép công ty Energoset mua điện từ Nga, tạp chí Apostrof đưa tin.

“Trong hoàn cảnh thời tiết ngày một lạnh đi và việc cung cấp than đá cho các nhà máy điện ngưng trệ, chắc chắn tình trạng thiếu điện là khó tránh khỏi. Bộ công nghiệp than đá và năng lượng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhập khẩu điện từ Nga”, báo Apostrof đã dẫn lại văn kiện do Phó Thủ tướng Ukraine Vadim Ulida ký.
Ảnh minh họa.

Theo đó, quyết định trên được đưa ra vào ngày 14/11 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày tiếp theo. Tính cho tới ngày 26/11, hãng thông tấn TASS chưa nhận được thông tin nào về việc nhập khẩu điện từ Nga đã bắt đầu hay chưa.
Trước đó, Bộ trưởng bộ này, ông Yuri Prodan cho hãng TASS biết, Ukraine đang tìm kiếm cơ hội nhập khẩu điện từ phía Nga mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được ban ra. Ông Prodan còn nói thêm, Tổng công ty Ukrinterenergo đang thương thảo với phía Nga.
Thanh Nga

Bình luận(1)

Minh Hiền

tran thu ha

Nga đừng bán gì, giao dịch gì với Ucraina, có giỏi thì xin xỏ Mỹ và phương tây. coi chừng mua thiếu nữa thì khổ