Binh sĩ Ukraine ở miền đông thi nhau “tuồn” vũ khí ra ngoài

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng giữ gìn trật tự Ukraine thường xuyên phải bắt giữ những người tham gia chiến dịch miền đông (ATO) mang vũ khí đến các vùng khác.

Trưởng công tố Ukraine Yarema tin rằng sau khi kết thúc ATO ở Ukraine trong một thời gian dài sẽ có vấn đề với những vũ khí bất hợp pháp.
Trưởng công tố  tuyên bố về rất nhiều trường hợp mang vũ khí ra khỏi vùng ATO một cách bất hợp pháp.
“Vũ khí được mang bất hợp pháp trong ba lô, trong xe ô tô, sử dụng hàng chục các con đường không được ai kiểm soát. Tôi tin rằng sau khi kết thúc ATO chúng ta sẽ có vấn đề rất lâu với những vũ khí bất hợp pháp này”, ông Yarema tuyên bố.
Việc tuồn trái phép vũ khí ra ngoài trở nên khó kiểm soát ở Ukraine.
Theo lời của ông, việc mang ra khỏi vùng ATO súng tiểu liên và súng phóng lựu hiện tại trở thành bình thường. Ông Yarema lưu ý rằng việc những vũ khí này rơi vào tay các tổ chức tội phạm sẽ trở thành vấn nạn.
Trưởng công tố Ukraine nhấn mạnh: “Một bên khi vũ khí ở nhà ai đó được cất giấu phòng lúc cần. Sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu những tổ chức tội phạm nhận được chúng và có thể sử dụng để giết người và cướp bóc như trường hợp cách đây không lâu ở tỉnh Poltava, khi bọn cướp tấn công xe chở tiền. Đấy là mối nguy hại rất lớn cho an ninh trật tự”.
Như các báo chí đã đưa tin cách đây không lâu ở Zaporozhye lực lượng bảo vệ trật tự đã xóa sổ một kênh lớn chuyên cung cấp vũ khí từ vùng ATO.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Ukraine, chỉ trong tháng 10 người dân đã tình nguyện giao nộp cho công an hơn 4 nghìn đơn vị vũ khí.
Vũ Anh (theo Korrespondent)

Bình luận(0)