Binh lính Iraq tiến về Đại học Mosul, gần với chiến thắng

Google News

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên trong hai năm rưỡi qua, các binh lính Iraq đã tiến tới các cổng phía đông của Đại học Mosul, tiến gần tới mục tiêu giải phóng thành phố.

Thông tin mới nhận được ngày 13/1, các binh lính Iraq đã tập kết tại các cổng phía đông của Đại học Mosul, đánh dấu lần đầu tiên trong hai năm rưỡi qua lực lượng chính phủ Iraq xuất hiện tại cơ sở giáo dục ở thành phố tây bắc Iraq.
Trước khi tiến về cổng phía đông của Đại học Mosul, quân đội Iraq giải phóng một loạt các khu vực bên trong thành phố thủ phủ Mosul, khiến nhiều tên khủng bố IS bị tiêu diệt hoặc thương vong nặng nề.
Binh linh Iraq tien ve Dai hoc Mosul, gan voi chien thang
 Các binh sỹ Iraq chiến đấu ngoài chiến trường. Ảnh AMN
Bộ Quốc phòng Iraq trong một tuyên bố cho biết, các binh sỹ Iraq đã giải phóng quận Sumer cùng với khu dân cư Al-Sadriyah gần khu vực trung tâm thành phố Mosul.
Cho tới lúc này, quân đội chính phủ Iraq đã giải phóng hơn 70% diện tích thành phố chiến lược Mosul, tiến gần hơn tới mục tiêu là giải phóng hoàn toàn nơi này.
Thanh Nga (theo AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)