Bị nghi đồng tính, tân tổng thống Pháp phản ứng ra sao?

Google News

Emmanuel Macron, người được bầu làm tân Tổng thống Pháp, thường xuyên phải đối mặt với những tin đồn cho rằng ông là người đồng tính, Macron nói.

Emmanuel Macron, người được bầu làm tân Tổng thống Pháp, thường xuyên phải đối mặt với những tin đồn cho rằng ông là người đồng tính, Macron nói.
Người đàn ông 39 tuổi cho biết các tin đồn này đặc biệt gây tổn thương cho vợ ông, bà Brigitte, 64 tuổi, người ông kết hôn năm 2007 sau 10 năm gắn bó.
Bi nghi dong tinh, tan tong thong Phap phan ung ra sao?
Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. 
Sự đau khổ của họ được ông Macron bày tỏ trong bộ phim tài liệu "Hậu trường của chiến thắng”, kể về chiến dịch tranh cử của ông Macron.
Trong bộ phim, ông đáp trả những tin đồn cho rằng ông rất thích mối quan hệ với một nam giám đốc đài phát thanh 40 tuổi.
Bi nghi dong tinh, tan tong thong Phap phan ung ra sao?-Hinh-2
Các tin đồn cho rằng ông Macron đồng tính gây tổn thương cho vợ ông, bà Brigitte, 64 tuổi.
Ông Macron nói những tin đồn này thể hiện "hai điều đáng ghê tởm”, một trong đó là sự thiếu tôn trọng phụ nữ khi nhiều người nói rằng ông không thể ở cạnh một người phụ nữ hơn mình 24 tuổi.
Tân Tổng thống Pháp nói nếu vợ ông trẻ hơn ông 20 tuổi, sẽ không ai đặt câu hỏi về tính phù hợp của mối quan hệ.
"Nếu tôi lớn hơn vợ 20 tuổi, sẽ không ai cho rằng chúng tôi không phù hợp. Nhưng bởi cô ấy hơn tôi 20 tuổi, rất nhiều người nói rằng mối quan hệ này không thể”, Macron nói.
Điều “ghê tởm” thứ hai của những tin đồn này là sự kì thị người đồng tính, ông Macron tuyên bố.
Ông nói nhiều người cáo buộc ông đồng tính như thể đồng tính là một “vết nhơ” hoặc “căn bệnh tiềm ẩn”. Những người tung tin đồn hoặc tin vào những tin đồn này có "vấn đề lớn với sự đồng tính", Independent trích lời ông.
Ông Macron gặp vợ khi còn là học sinh ở Amiens, miền bắc nước Pháp, nơi Brigitte là giáo viên dạy kịch của ông.
Biết chuyện, bố mẹ ông Macron đã gửi con đến Paris để hoàn thành việc học, tránh xa Brigitte.
Mặc cho điều này, ông Macron vẫn kết hôn với bà Brigitte vào năm 2007 sau 10 năm gắn bó và họ ở bên nhau kể từ đó.
Trong bộ phim tài liệu, Đệ nhất Phu nhân nước Pháp cũng chia sẻ về việc thường xuyên khuyên chồng không ăn sô cô la và chửi thề khi xem đội bóng đá yêu thích của ông thua cuộc.
Cả hai vợ chồng đều tự hào về hình dáng thon gọn và sức khoẻ tốt của họ, và thường đi bộ cùng nhau để giữ dáng.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)