Bên trong nhà tù lớn nhất châu Âu tại Nga

Google News

(Kiến Thức) -  Vào năm 2015, Nga sẽ khánh thành tù lớn nhất châu Âu, với sức chứa lên tới 4.000 phạm nhân.

Vẻ ngoài nhà tù mới của Nga được xây dựng tại thành phố St Petersburg. Nhà tù được đặt tên là Kresty-2 có khả năng giam giữ 4.000 phạm nhân.


 Nhà tù Kresty-2 sẽ trở thành nhà tù lớn nhất châu Âu sau khi hoàn thành vào năm 2015. Nhà tù lớn nhất châu Âu hiện tại là Fleury-Merogis với sức chứa 3.800 phạm nhân ở ngoại ô Paris, Pháp.

 Nhà tù mới của Nga có hẳn một khu phức hợp thể thao hiện đại với phòng tắm hơn, phòng hòa nhạc và bảo tàng.

 Hành lang dọc các buồng giam được trang bị cửa sắt để đảm bảo an ninh.

 Cửa phòng giam được làm bằng thép. 

 Buồng giam trong nhà tù Kresty-2 được đánh giá hiện đại nhất châu Âu hiện nay.

 Tống thống Nga Vladimir Putin thông báo kế hoạch xây dựng nhà tù mới từ năm 2006 để thay thế cho nhà Kresty đã quá tải.

Cận cảnh nhà tù Kresty từ trên cao. 
Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)