Ba tàu Trung Quốc “lởn vởn” gần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Google News

(Kiến Thức) - Nhật Bản cho biết, ba tàu tuần tra biển Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo, ba tàu Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào sáng ngày 30/3 lần lượt là tàu Hải Cảnh 2102, 2166 và 2401.
Ba tau Trung Quoc “lon von” gan dao tranh chap Senkaku/Dieu Ngu
Ảnh minh họa.
Sở chỉ huy lực lượng tuần duyên số 11 có trụ sở tại Naha, tỉnh Okinawa, cho biết, một tàu tuần tra biển Nhật Bản đã phát tín hiệu, cảnh báo các tàu xâm phạm này nhanh chóng rời khỏi vùng biển trên.
Lần gần đây nhất các tàu tuần tra biển Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp này là vào ngày 23/12/2014. Sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại một số hòn đảo chính thuộc quần đảo tranh chấp trên, mối quan hệ giữa Tokyo-Bắc Kinh cũng ngày một trở nên căng thẳng.
Thanh Nga

Bình luận(0)