Ba con sư tử bị chặt đầu làm “thuốc phù thủy” ở Nam Phi

Google News

André de Lange, người chủ công viên bảo tồn cho rằng, ba con sư tử bị chặt đầu và chân để chế "thuốc phù thủy".

Những con sư tử được tìm thấy tại một công viên ở Tzaneen, Nam Phi. Các tên trộm được cho là đã lẻn qua hàng rào, vượt qua hệ thống an ninh để vào bên trong công viên.
“Ba con sư tử nâu trị giá hơn 66.500 USD đã được tìm thấy vào sáng hôm qua (11/1), trong trạng thái bị chặt đầu và chân”, người phát ngôn cảnh sát địa phương, Đại tá Moatshe Ngoepe cho hay.
Ba con su tu bi chat dau lam
 Sư tử bị chặt đầu và chân. Ảnh: SAPS.
Theo Mirror, những tên trộm đã cho 3 con sử tử ăn thịt tẩm độc. Những hình ảnh gây sốc cho thấy sư tử bị giết hại một cách man rợ.
Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc, chưa nghi phạm nào bị bắt giữ.
Andre de Lange, người chủ công viên bảo tồn 3 con sư tử này, cho rằng đầu và chân chúng bị chặt để chế “thuốc phù thủy”.
Vào năm 2015, con sư tử nổi tiếng nhất thế giới Cecil đã bị những tay thợ săn giết hại. Con sư tử 13 tuổi vốn là tâm điểm chú ý của khách du lịch, nổi tiếng vì sự thân thiện với con người.
Tiến sĩ Dawn Burnham của Đại học Oxford cho hay nhiều con sử tử đã mất tích vì bị trộm hay săn bắn.
Sự việc Cecil bị giết hại là một bi kịch nhưng cũng là cơ hội để người dân nâng cao nhận thức về nạn săn bắn trộm.
Theo Mai Anh/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)