Ấn Độ: Bé gái 10 tuổi bị hãm hiếp đã sinh con

Google News

Người chú đã hãm hiếp bé gái nhiều lần trong suốt 7 tháng.

Một bé gái 10 tuổi ở Ấn Độ vừa sinh con sau khi bị chú ruột hãm hiếp bé gái liên tục trong suốt 7 tháng.
Cho đến lúc này, em vẫn không hề biết mình mang thai hay sinh đẻ. Bố mẹ đã nói dối rằng em được phẫu thuật để loại bỏ sỏi ra khỏi bụng, theo Metro.
Em bé nặng 2,2kg sẽ được đem nhận nuôi sau ca phẫu thuật mổ đẻ tại bệnh viện ở Chandigargh, Ấn Độ vào sáng nay. Hiện cả hai mẹ con đều đang trong điều kiện ổn định.
Bác sĩ Dasari Harish cho biết: “Bé gái đã sinh em bé vào buổi sáng sau khi đẻ mổ. Bé sơ sinh nặng 2,2 kg. Còn bé gái 10 tuổi đã ổn định và đang ở trong phòng riêng”.
An Do: Be gai 10 tuoi bi ham hiep da sinh con
Bé gái bị chú hãm hiếp và không hề biết mình mang thai (Ảnh minh họa)
Gia đình bé gái phát hiện con mang thai vào giữa tháng 7, lúc cái thai đã 32 tuần tuổi, khi em kêu đau bụng.
Trong sự giận dữ của dư luận, vụ án được đưa lên Tòa án tối cao Ấn Độ để xin phá thai. Tuy nhiên, tòa án cho rằng cái thai quá lớn và em phải sinh con. Các bác sĩ cũng nhận định việc phá thai vào thời điểm đó là “quá nguy hiểm”.
Trước đó, em bé 10 tuổi bị chú hãm hiếp nhiều lần trong suốt bảy tháng và hiện ông ta đã bị bắt giữ.
Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)