864 quân nhân Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự

Google News

(Kiến Thức) - 864 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và hơn 3.215 lính khác bị thương kể từ khi Kiev phát động chiến dịch quân sự ở miền đông.

Đó là thông tin mà Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) Vladimir Polevoi đưa ra trong cuộc buổi họp báo ngày 7/9.
Các thành viên tiểu đoàn Azov của Kiev đứng xếp hàng ở một trạm kiểm soát Mariupol ngày 4/9.
“Tính từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở miền đông cho tới nay, chúng tôi đã mất 864 binh sĩ. 3.215 lính khác bị thương trong các vụ đụng độ”, ông Polevoi nói.
Vào hồi giữa tháng 4, Kiev đã phát động chiến dịch trừng phạt những người biểu tình đòi ly khai ở khắp các tỉnh miền đông nước này khi họ từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương sau vụ lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hồi tháng 2/2014.
Ở một diễn biến mới nhất, Kiev và phe ly khai đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn gồm 14 điểm, có hiệu lực từ hồi 15h GMT ngày 5/9.
Thanh Nga (theo IT)

Bình luận(0)