10 đầu tượng Phật cổ biến mất bí ẩn tại Trung Quốc

Google News

Những tên tội phạm chưa rõ tung tích đã đánh cắp 10 đầu Đức Phật trong một di tích điêu khắc bằng đá.

Cảnh sát Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc điều tra sau khi phát hiện những tên tội phạm chưa rõ tung tích đã đánh cắp 10 đầu Đức Phật trong một di tích điêu khắc bằng đá, theo Sina.
10 dau tuong Phat co bien mat bi an tai Trung Quoc
Tác phẩm điêu khắc có 53 tượng Phật được thực hiện từ triều đại nhà Minh ở tỉnh Tứ Xuyên 
Tác phẩm điêu khắc được thực hiện từ triều đại nhà Minh (1368-1644) trên một mặt đá ở Jiajiang, tỉnh Tứ Xuyên. Tổng cộng có 53 tượng Phật và hình Phật được khắc vào mặt đá ở đây, thu hút hàng nghìn khách du lịch và người hành hương Trung Quốc và trên thế giới mỗi năm.
Những người buôn bán đồ cổ địa phương ước tính đầu tượng Phật bằng đá có thể được bán với giá 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) ở chợ đen.
Được biết, một khách tham quan đã phát hiện đầu tượng Phật mất tích vào ngày 19/8 và lập tức thông báo cho cảnh sát về vụ việc.
Cảnh sát cùng với Cục Bảo vệ di sản văn hoá địa phương đang tiến hành điều tra vụ trộm này.
Theo M.Anh/Báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)