Xung đột Ukraine: Hơn 10.000 chết, gần 24.000 người bị thương

Google News

(Kiến Thức) - Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (UNHCR), giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014 đã làm hơn 10.000 người chết và gần 24.000 người bị thương.

Trong một báo cáo công bố ngày 13/6, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết xung đột ở Donbass, miền đông Ukraine, đã khiến cho hơn 10.000 chết và gần 24.000 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát trong năm 2014.
Xung dot Ukraine: Hon 10.000 chet, gan 24.000 nguoi bi thuong
Giao tranh ở Ukraine đã khiến hơn 10.000 người bị chết và gần 24.000 người bị thương. Ảnh: Sputnik 
Báo cáo viết: "Kể từ khi xung đột ở miền đông Ukraine bùng phát vào giữa tháng 4/2014 đến ngày 15/5/2017, ít nhất 10.090 người, trong đó có 2.777 thường dân, đã bị chết và ít nhất 23.966 người khác bị thương. Đây là ước tính khiêm tốn dựa trên những số liệu hiện có. Con số thương vong thực tế có lẽ còn cao hơn”.
Theo UNHCR, hơn 1,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và trở thành những người vô gia cư do giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine.
Kiev đã phát động chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine sau khi dân chúng ở đây không công nhận chính quyền Ukraine mới. Các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk trong năm 2015, với sự môi giới của các nhà lãnh đạo của “Bộ tứ Normandy” – bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine. Bất chấp thỏa thuận Minsk , tình hình miền đông Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng.
Minh Châu (Theo Sputnik News)

>> xem thêm

Bình luận(0)