Xung đột miền Đông Ukraine: Hơn 5.000 người thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Chiến sự ác liệt ở miền đông Ukraine khiến nhiều người thương vong và buộc nhiều người khác phải rời bỏ quê hương.

Hơn 1,5 triệu dân thường bị buộc phải rời khỏi quê hương do xung đột ở đông nam Ukraine, Văn phòng điều phối nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) đưa ra thông tin trên trong báo cáo mới nhất. “Các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine là nguyên nhân chính gây ra làn sóng này bởi mạng sống người dân bị đe dọa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy”, báo cáo cho hay. 
Xung dot mien Dong Ukraine: Hon 5.000 nguoi thiet mang
 Người dân miền đông Ukraine đi sơ tán.
Tính đến ngày 21/1/2015, có tổng cộng 21.921.640 người đã đi sơ tán và 600.000 người khác tị nạn sang các nước láng giềng, chủ yếu là Nga. Hơn thế nữa, việc Kiev hạn chế nhập cư từ các khu vực phía đông “đã tạo ra các khó khăn mới trong việc thiết lập cơ chế trong việc trợ cấp cho các chương trình mục tiêu quốc gia và phân phát viện trợ”. 
OCHA khẳng định ít nhất 5.086 người đã thiệt mạng và 10.948 người bị thương từ giữa tháng 4/2014 đến ngày 21/1/2015.
Hải Yến

Bình luận(0)