Ukraine: “Hơn 1.000 lính Nga đã rút về nước”

Google News

(Kiến Thức) - Ban chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine thông báo, hơn 1.000 binh sĩ Nga chiến đấu ở lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát đã rút về nước.

“Ở các vùng do ly khai kiểm soát, chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm về số lượng các đơn vị binh sĩ Nga. Khoảng gần 1.000 lính Nga đã rút khỏi Donbass”, trích thông báo của đơn vị báo chí trung tâm chiến dịch.
Ảnh minh họa.
Theo đó, phía Kiev lưu ý, thay vì thành lập các đơn vị quân đội thường trực, các binh lính Nga đóng ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đang thành lập các nhóm du kích.
“Các lãnh đạo ly khai đã thông báo về việc thiết lập Trung đoàn Donetsk số 1 theo hình thức này ở Donetsk”, ban chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine xác nhận.
Như đã đưa tin trước đó, Quân đội Nga và phe ly khai đã thay đổi chiến thuật tác chiến nhằm đối phó với lực lượng quân chính phủ Ukraine. Cụ thể, theo một số nguồn tin, họ đã chuyển sang chiến tranh du kích.
Thanh Nga

Bình luận(1)

Minh Hiền

hungdung

mấy bạn ly khai ơi đánh du kích là đung đó,như việt nam chống mỹ ở thế kỷ 20 ấy mà, cố lên nhế chúc các bạn thành công