Trung Quốc mời thầu 14 lô dầu khí ở Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày hôm qua (25/2) ra thông báo mời các đối tác nước ngoài tham gia đấu thầu khai thác 18 lô dầu khí tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Video họp báo về vụ tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. (Nguồn The Guardian).
Hãng tin Reuter ngày 25/2 cho biết,Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 25/2 đã ra thông cáo mời thầu 18 lô dầu khí với tổng diện tích khoảng 52.257 km vuông, bao gồm 14 lô ở Biển Đông, 3 lô tại biển Bột Hải, 1 lô tại Biển Hoa Đông.
Thông báo cho biết, thời gian mở cửa đấu thầu từ 24-30 tháng 2 năm 2016. Đối tượng mời thầu bao gồm các công ty tư nhân và tập đoàn nước ngoài, cùng tham gia thăm dò khai thác dầu khí dưới sự điều hành của CNOOC.
Trung Quoc moi thau 14 lo dau khi o Bien Dong
 Vị trí các lô Trung Quốc mời thầu năm 2016
Được biết, trong các lô dầu khí ở Biển Đông năm 2016 này có một số lô  nằm gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trung Quốc thường xuyên mời thầu dầu khí trong các năm, đặc biệt trong năm 2012 đã tiến hành mời thầu 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vấp phải sự phản ứng gay gắt của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Hải Nam (Theo Reuters)

Bình luận(0)