Trung Quốc hung hãn đưa tàu khu trục tới Biển Đông tập trận

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm tàu chiến Trung Quốc gồm 3 tàu khu trục, 2 tàu hộ vệ đang hùng hổ tiến vào Biển Đông để chuẩn bị cho cuộc tập trận đối kháng quy mô lớn.

Theo mạng navy.81.cn, chiều ngày (4/5), biên đội 6 tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải, cùng máy bay trực thăng và gần 100 binh lính đã khởi hành từ quân cảng Tam Á tới khu vực Biển Đông (không rõ địa điểm chính xác) để tổ chức một cuộc diễn tập đối kháng quy mô lớn.
Biên đội tàu chiến Trung Quốc tới Biển Đông gồm: Tàu khu trục Hợp Phì 174, tàu khu trục Lan Châu 170, tàu khu trục Quảng Châu 168, tàu hộ vệ tên lửa Tam Á 574, tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm 569, và tàu tiếp tế 963. Ngoài ra còn có 3 máy bay trực thăng tham gia cùng gần 100 quân lính.
Sau khi tới khu vực đã định ở Biển Đông, lực lượng tàu chiến này sẽ phối hợp với máy bay trực thăng và tàu ngầm tổ chức diễn tập đối kháng gồm các khoa mục như: cơ động tác chiến, trinh sát chống ngầm, hiệp đồng tàu chiến - máy bay - tàu ngầm phá vỡ thế trận bao vây của địch, chống trinh sát, cảnh báo sớm và chống tên lửa.
Trung Quoc dua nhieu tau khu truc toi Bien Dong tap tran
Tàu tiếp tế 963.
Trung Quoc dua nhieu tau khu truc toi Bien Dong tap tran-Hinh-2
Tàu hộ vệ Tam Á 574.
Trung Quoc dua nhieu tau khu truc toi Bien Dong tap tran-Hinh-3
Tàu khu trục mang tên lửa Hợp Phì 174.
Tư lệnh phó của Hạm đội Nam Hải tuyên bố, cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sử dụng các loại trang thiết bị vào thực chiến, chuẩn bị sẵn sàng cho "cuộc chiến trong tương lai".
Trước đó, ngày 03/05, Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ trái phép tại khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, với sự tham gia của tàu cứu hộ Nam Hải cứu 118 và máy bay trực thăng.
Trong vài năm gần đây, Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động diễn tập, tập trận lớn, nhỏ tại Biển Đông với mục đích không ngoài âm mưu bá quyền vùng biển này dù vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nước ở Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới (như Mỹ, Australia, Nhật Bản). Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn ngang ngược bồi đắp trái phép các đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hải Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)